Kết quả tìm kiếm cho "giật cấp 15"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1919
Lúc 11 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Vào hồi 4 giờ sáng nay (22-7), vị trí tâm bão số 3 (bão Wipha) ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 140km về phía Tây Tây Nam, cách Hải Phòng khoảng 70km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc, cách Ninh Bình khoảng 110km về phía Đông Bắc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 21-7, vị trí tâm bão số 3 (Wipha) ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 275km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/giờ.
Hồi 13 giờ ngày 20/7, tâm bão số 3 (Wipha) cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 630km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Dự báo, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20-25km/giờ, đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc Bộ vào lúc 13 giờ ngày 21/7.
Ngày 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 112/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó với bão số 3 năm 2025.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39 - 61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay 13-7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong 24 giờ tới, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc khoảng 20-25km/h, cường độ suy yếu dần và không còn có khả năng quay trở lại Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 6/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 13; di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/7, bão số 2 hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Bắc và có xu hướng mạnh lên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng biển phía Đông Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 0,5 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11; di chuyển chậm theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h.